Vatican bắt đầu bầu Giáo hoàng
(Cadn.com.vn) - Ngày 12-3 (giờ địa phương) , các Hồng y có mặt tại La Mã bắt đầu cuộc họp bí mật bầu tân Giáo hoàng, thay thế “người tiền nhiệm” Benedict XVI chính thức thoái vị hôm 28-2.
Thủ đô
Hoàn toàn bí mật
Mật nghị Hồng y được tổ chức tại nhà nguyện Sistine ở trung tâm Tòa thánh
Trong lịch sử của Vatican, quy trình lựa chọn Giáo hoàng mất nhiều ngày, các Hồng y phải ngủ lại ngay trong nhà nguyện. Trong thời gian này các Hồng y được phép đi thăm viếng trong khuôn viên lãnh địa nhưng không được ra khỏi tường vây của Vatican cho đến khi việc bầu Giáo hoàng hoàn tất. Ngoài ra, trong thời gian diễn ra, Mật nghị Hồng y an ninh được tổ chức chặt chẽ, các Hồng y không được mang theo các thiết bị nghe nhìn, và cam kết giữ bí mật tuyệt đối. Chưa hết, các Hồng y không được phép tiếp cận các phương tiện truyền thông như phát thanh, truyền hình hay báo giới. Tất cả nhân viên phục vụ trong thời gian bỏ phiếu cũng phải tuyên thệ giữ bí mật. Nhà nguyện Sistine ngày nào cũng được rà soát tìm dụng cụ nghe lén.
Theo CNN, 115 vị Hồng y (chứ không phải 117 người như dự kiến ban đầu) tham dự Thánh lễ đặc biệt vào lúc 10 giờ (16 giờ Việt Nam) trước khi vào Nhà nguyện Sistine để bắt đầu việc bầu chọn Giáo hoàng mới vào buổi chiều. Sau khi các Hồng y tuyên thệ giữ bí mật, Đức ông Guido Marini, người dẫn chương trình, hô lớn: “Tất cả người ngoài đi ra” và cánh cửa nhà nguyện khép lại. Trong ngày 12-3, các Hồng y bỏ phiếu 4 lần một ngày, cho tới khi 2/3 trong số này thống nhất về một ứng viên. Các phiếu bầu sẽ được đốt ngay sau khi kiểm.
![]() |
|
Không khí làm việc của Mật nghị Hồng y. |
Đầu mối duy nhất kết nối thông tin bên trong nhà nguyện với thế giới bên ngoài chính là màu khói từ ống khói đồng lắp đặt tại nhà nguyện Sistine. Làn khói đen, có nghĩa chưa bầu được Giáo hoàng. Ngược lại, khói trắng tức là đã thành công. Lúc đó, Giáo hội công giáo La Mã có Giáo hoàng thứ 266.
Cũng phải nói thêm rằng, để tránh sự nhầm lẫn, đặc biệt là không lẫn với khói nâu, khi có khói lại có luôn hồi tiếng chuông vọng lên từ thánh đường Thánh Peter khẳng định cuộc bầu chọn có kết quả. Trong quá khứ, người ta thường dùng rơm rạ ướt cho vào lò để tạo khói đen, nhưng từ năm 1960 cách làm này được thay bằng cách dùng hóa chất nên người dân không bị nhầm.
Ai sẽ thắng?
Giáo hoàng Benedict XVI từ chức hôm 28-2 vì lý do sức khỏe sau 8 năm nắm quyền, sự kiện lần đầu tiên trong gần 700 năm qua.
Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, thật sự chưa ai có thể đoán được chủ nhân của chiếc ghế quyền lực này. Sau 10 hội nghị mở của các Hồng y, vẫn chưa thấy ai thực sự dẫn đầu cuộc đua. Các ứng viên tiềm năng bao gồm Đức Hồng y Marc Ouellet, cựu Tổng Giám Mục Quebec; Đức Hồng y người Argentine Leonardo Sandri; Đức Hồng y Peter Turkson đến từ Ghana; Đức Hồng y Angelo Scola, Tổng Giám mục của Milan (Italia) và Đức Hồng y Timothy Dolan, Tổng Giám mục New York (Mỹ). Tuy nhiên, ai cũng nhận định rằng, cơ hội của mình rất ít ỏi.
Trong khi đó, Vatican khẳng định, Giáo hoàng Benedict không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến Mật nghị Hồng y. Theo phát ngôn viên Vatican, Federico Lombardi, mọi việc do các Hồng y quyết định, mặc dù trong số các Hồng y tham gia bầu chọn có đến 67 người do Giáo hoàng Benedict bổ nhiệm trong thời gian 8 năm ông trị vì.
Nghi thức Giáo hoàng mới ra mắt
Sau khi một Hồng y được chọn, thầy phó tế cao cấp của Hồng y hay còn gọi là Niên trưởng Hồng y đẳng phó tế - một chức vụ đại diện cho các Hồng y của Giáo hội Công giáo - sẽ tư vấn Hồng y được bầu xem người có đồng ý với kết quả bầu chọn và có muốn trở thành Giáo hoàng hay không.
Về lý thuyết, Hồng y, người được chọn bầu hoàn toàn có quyền đưa ra quyết định đồng ý hay không đồng ý làm Giáo hoàng để đảm bảo tính dân chủ. Khi người được bầu chấp thuận kết quả, thầy phó tế cao cấp của Hồng y sẽ lên ban công tiền đình
T.Linh – K.Nam (Theo CNN/CSM)





